2023
Các Vị Tiên Tri Noi Theo Các Vị Tiên Tri
Tháng Chín năm 2023


“Các Vị Tiên Tri Noi Theo Các Vị Tiên Tri,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2023.

Chuẩn bị cho Đại Hội Trung Ương

Các Vị Tiên Tri Noi Theo Các Vị Tiên Tri

Bất cứ ai cũng có thể nhận được các phước lành bằng cách noi theo vị tiên tri—kể cả Các Sứ Đồ.

Chúng ta liên tục được yêu cầu noi theo vị tiên tri. Nhưng một số người có thể tự hỏi tại sao việc tuân theo tiếng nói của vị tiên tri lại quan trọng đến vậy.

Trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2017, Chủ Tịch Thomas S. Monson, lúc đó là vị tiên tri, đã yêu cầu các tín hữu Giáo Hội học tập chứ không phải chỉ đọc Sách Mặc Môn hằng ngày. Chủ Tịch Russell M. Nelson và Chủ Tịch Henry B. Eyring đã tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri và nói về điều đã xảy ra.

Một Sứ Đồ Biết Vâng Lời

Hình Ảnh
Russell M. Nelson

Chủ Tịch Nelson nói: “Tôi đã cố gắng tuân theo lời khuyên dạy của [Chủ Tịch Monson]. Trong số những điều khác, tôi đã lập danh sách những điều làm nên Sách Mặc Môn, những điều sách xác nhận, những điều sách bác bỏ, những điều sách làm ứng nghiệm, những điều sách làm sáng tỏ, và những điều sách biểu lộ. Nhìn vào Sách Mặc Môn qua những thấu kính đó là một sự thực hành sáng suốt và soi dẫn!”1

Chủ Tịch Nelson tiếp tục giải thích rằng ông đã hỏi những người khác những câu hỏi tương tự và thấy rằng có rất nhiều mảnh đời đã được ảnh hưởng bởi việc tuân theo lời khuyên dạy của Chủ Tịch Monson. Chúa hướng dẫn tất cả chúng ta qua vị tiên tri, thánh thư, và sự mặc khải cá nhân.

Một Sứ Đồ Trung Tín

Hình Ảnh
Henry B. Eyring

Chủ Tịch Eyring đã nói: “Tôi đã đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày trong hơn 50 năm qua. Vì lẽ đó, tôi có lý do để nghĩ rằng lời nói của Chủ Tịch Monson là dành cho người khác. Nhưng, giống như nhiều anh chị em, tôi đã cảm thấy được sự khích lệ của vị tiên tri và lời hứa của ông mời gọi tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.”

Chủ Tịch Eyring nói tiếp: “Việc lưu tâm đến lời khuyên dạy của Chủ Tịch Monson đã mang đến cho tôi hai hiệu quả tuyệt vời khác nữa: Đầu tiên, như điều ông đã hứa, Thánh Linh đã tạo cho tôi một cảm giác lạc quan về những điều trong tương lai, thậm chí khi mà tình trạng xáo trộn trong thế giới dường như gia tăng. Thứ hai, Chúa đã ban cho tôi—và anh chị em—một cảm nghĩ lớn lao hơn về tình yêu thương của Ngài dành cho những người đang buồn khổ.”2

Mọi người

Mọi người đều có thể và nên tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri từ đại hội trung ương. Cho dù các em đang ở đâu trên cuộc hành trình thuộc linh của mình, thì các em cũng luôn luôn có thể cải thiện, cho dù là một Sứ Đồ, một người cải đạo hoàn toàn mới, hoặc bất cứ đâu trên con đường phúc âm. Việc tuân theo không làm giảm bớt nhu cầu của chúng ta về sự mặc khải cá nhân; đó là một cách khác để Thượng Đế có thể ban phước cho chúng ta. Nếu ngay cả Các Sứ Đồ cũng có thể nhận thêm các phước lành theo cách này, thì chúng ta chắc chắn cũng có thể làm được.

In