Liahona
Anh Gabriel W. Reid
Tháng Năm năm 2024


“Anh Gabriel W. Reid,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Anh Gabriel W. Reid

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật

Đối với Gabriel W. Reid, một trong những điều mang lại nhiều thỏa nguyện nhất của việc làm người lãnh đạo phái bộ truyền giáo là thấy những người truyền giáo “nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô,” phát triển lòng yêu thích thánh thư, và ước muốn để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn.

Anh Reid, là người vừa kết thúc sự phục vụ của mình với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney vào tháng Bảy, đã nói: “Nếu ta thật sự biết cách làm cho việc học phúc âm của mình trở nên ‘ngon lành’ đối với mình, như được nói trong thánh thư [xin xem An Ma 32:28], thì đó là lúc cuộc sống của ta thay đổi.”

Anh Reid sinh ra ở Pago Pago, Samoa thuộc Mỹ. Ông nói được tiếng Samoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ông nói rằng trong tiếng Samoa, từ nuôi dưỡng trong Sách Mặc Môn được dịch là “taumamafa fiafia” và trong tiếng Tây Ban Nha là “deleitar”. Ông nói cả hai từ đều biểu thị niềm vui.

Với tư cách là một cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật mới, ông nói: “Tôi rất phấn khởi để giúp những người khác thấy được có biết bao niềm vui trong việc tìm tòi học hỏi và áp dụng thánh thư.”

Gabriel “Gabe” Walter Po’u Reid sinh ngày 28 tháng Năm năm 1977, con của Ông Eugene và Bà Tupu Reid và lớn lên ở làng Leone, Samoa thuộc Mỹ. Tình yêu mến Thượng Đế và mong muốn đặt Ngài làm ưu tiên đã bắt đầu từ khi ông còn nhỏ và hỗ trợ ông khi ông chơi bóng bầu dục cho trường Brigham Young University từ năm 1999 đến năm 2002 và sau đó theo đuổi sự nghiệp trong Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia từ năm 2003 đến năm 2006.

Trong giai đoạn đó của cuộc đời, ông đã học được một bài học quý giá: “Khi Chúa phán bảo ta một điều gì đó, thì ta hãy ‘làm hết nỗ lực.’”

Anh Reid kết hôn với Heather Lynn Sasse trong Đền Thờ Bountiful Utah vào ngày 24 tháng Sáu năm 2000. Họ có bốn người con. Ông tốt nghiệp trường BYU vào năm 2002 với bằng cử nhân ngành quan hệ quốc tế. Hiện tại ông đang sở hữu một công ty quản lý xây dựng.

Ngoài việc chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney, Anh Reid đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, giám trợ, chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, người phụ giúp thực hiện giáo lễ trong đền thờ, và là người truyền giáo toàn thời gian tại Phái Bộ Truyền Giáo Chile Santiago South từ năm 1996 đến năm 1998.

In