Liahona
Anh Cả Christopher H. Kim
Tháng Năm năm 2024


“Anh Cả Christopher H. Kim,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Anh Cả Christopher H. Kim

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi Anh Cả Christopher H. Kim được 14 tuổi và có cơ hội để chia sẻ phúc âm với bạn bè, ông nhận thấy rằng ông cần phải biết lẽ thật của Sách Mặc Môn để ông có thể nói với lòng tin chắc.

Ông nhớ lại: “Khi cầu nguyện về Sách Mặc Môn, tôi cảm nhận được một cảm giác an ủi tâm hồn. Và bỗng nhiên, không có bất cứ câu hỏi hay nghi ngờ nào về Sách Mặc Môn cả.” Lần đầu tiên trong đời mình, ông nói thêm: “Tôi thật sự cảm nhận được Thánh Linh, biết lẽ thật về Sách Mặc Môn, và biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế.”

Christopher Hyunsu Kim sinh ngày 18 tháng 11 năm 1965 tại Daegu, Hàn Quốc, là con cả trong số bốn người con của Ông Chinho Kim và Bà Kuncha Kim. Cha mẹ ông gia nhập Giáo Hội khi ông còn là một đứa bé. Anh Cả Kim sống ở Daegu cho đến khi tốt nghiệp trung học và gia đình ông di cư sang Hoa Kỳ, định cư ở Nam California.

Trong khi ông đang phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Washington Seattle, thì Chị Seongmi (Sue) Hong đang phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo California Los Angeles. Trong thời gian ở đó, chị đã quen biết mẹ của Anh Cả Kim. Về sau, sau khi Anh Cả Kim và Chị Hong đã hoàn tất công việc truyền giáo của mình, họ bắt đầu hẹn hò. Họ kết hôn vào ngày 7 tháng Mười Hai năm 1991, ở Đền Thờ Los Angeles California. Họ có một con trai và ba con gái.

Anh Cả Kim tốt nghiệp trường Brigham Young University với bằng cử nhân xã hội học vào năm 1995 và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 1997. Sau khi học xong, ông làm việc ở Hoa Kỳ, Thái Lan và Hàn Quốc. Từ năm 2005, ông đã làm việc cho công ty Unicity International, một nhà cung cấp mỹ phẩm và sản phẩm dinh dưỡng có trụ sở tại Utah, gần đây nhất là chủ tịch thị trường toàn cầu, có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

Anh Cả Kim đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng từ năm 2019. Ông cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch công việc truyền giáo của giáo khu, và ủy viên hội đồng thượng phẩm.

In