Liahona
Anh Cả Karl D. Hirst
Tháng Năm năm 2024


“Anh Cả Karl D. Hirst,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Anh Cả Karl D. Hirst

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Karl D. Hirst tự xem mình là “một người bình thường trong một chức vụ kêu gọi phi thường.”

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương mới này cũng xem chứng ngôn của mình và những sự xác nhận về chứng ngôn đó cũng có phần bình thường. Anh Cả Hirst nói: “Không có sự thăm viếng, hoàn toàn không có điều gì là ngoạn mục về mặt thuộc linh—và tôi đã ngừng lo lắng về điều đó vì tôi cảm thấy rất mãn nguyện về cách Thượng Đế đã chọn để nói chuyện với tôi, ngay cả khi Ngài chọn để nói chuyện với người khác theo một cách khác. Nó không hề ngoạn mục, nhưng lại rất phong phú.”

Cha của Anh Cả Hirst, ông Jack, quản lý một cửa hàng khiêm tốn ở góc phố. Ông biết đến Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô qua khách hàng của mình và gia nhập Giáo Hội vài năm sau khi Karl sinh ra vào ngày 28 tháng Hai năm 1972, ở Bury, Lancashire, Anh.

Chứng ngôn của Anh Cả Hirst về Chúa Giê Su Ky Tô bắt đầu khi ông học những câu chuyện về Đấng Cứu Rỗi và hát các bài thánh ca trong khi tham dự Trường Chủ Nhật ở một nhà thờ khác với mẹ của ông, Bà Vivien Ruth Meakin Hirst, và bà ngoại khi ông còn nhỏ.

Về sau, thiếu niên Karl tham dự các buổi nhóm họp của Thánh Hữu Ngày Sau và nhận được lời mời từ một giảng viên Hội Thiếu Nhi để chịu phép báp têm, và cậu đã chấp nhận lời mời đó vào lúc 10 tuổi. Qua hơn năm thập niên của cuộc đời, Anh Cả Hirst đã duy trì đức tin và chứng ngôn giống thuở bé của mình.

Anh Cả Hirst nói: “Thượng Đế đã phán bảo vào lòng tôi cùng một cách như Ngài đã làm khi tôi còn ở trong Hội Thiếu Nhi và trong cùng một cách Ngài đã làm khi tôi còn ở trong Trường Chủ Nhật.”

Ông kết hôn với Claire Elizabeth Wright vào ngày 29 tháng 5 năm 1993, tại Burnley, Lancashire. Họ được làm lễ gắn bó vào cuối ngày hôm đó trong Đền Thờ London England.

Anh Cả Hirst nhận bằng cử nhân luật vào năm 1996 từ trường Lancaster University và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ trường Alliance Manchester Business School vào năm 2016. Ông đã hành nghề luật sư kể từ năm 1997.

Là cha mẹ của sáu người con, gia đình Hirst hiện đang cư ngụ tại Bolsover, Chesterfield, Anh, và phục vụ với tư cách là giám đốc phiên họp Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ vào lúc ông nhận được sự kêu gọi.

In