Liahona
Thông Dịch Ngôn Ngữ cho Đại Hội Trung Ương
Tháng Năm năm 2024


“Thông Dịch Ngôn Ngữ cho Đại Hội Trung Ương,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Hậu Trường

Thông Dịch Ngôn Ngữ cho Đại Hội Trung Ương

Một giờ trước mỗi phiên họp của đại hội trung ương, hàng trăm chuyên viên ngôn ngữ quy tụ trong một căn phòng lớn để chỉnh sửa trau chuốt những bài nói chuyện trong đại hội đã được phiên dịch trước và sẽ được thông dịch sang một trong 103 ngôn ngữ.

Khi đại hội bắt đầu, họ chỉ có một cơ hội. Phần thông dịch của họ cần phải tốt và phải xuất sắc ngay lần đầu tiên. Việc thông dịch hữu hiệu đòi hỏi phải có nhịp độ, ngữ điệu, phát âm rõ ràng và thành thạo về ngôn ngữ, đồng thời truyền tải được cảm xúc và ý định của người nói chuyện tại bục giảng trong cùng một tinh thần mà sứ điệp đó được đưa ra.

Hơn 800 người bản xứ và những người truyền giáo được giải nhiệm trở về đã phiên dịch các phần của đại hội trung ương này. Khoảng một nửa số thông dịch viên đã chuyển tải các sứ điệp từ Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, trong khi một nửa kia chuyển tải phần thông dịch của họ từ quốc gia quê hương của họ. Một số người cũng tham gia vào việc phiên dịch các bài nói chuyện đại hội trong những tuần lễ trước đại hội trung ương.

Trong lúc phát sóng, các thông dịch viên, thường làm việc theo nhóm từ bốn đến sáu người mỗi phiên họp, đọc từng sứ điệp trong một căn phòng cách âm tại Tòa Nhà Văn Phòng của Giáo Hội hoặc tại các địa điểm được chỉ định trên khắp thế giới. Đeo tai nghe để nghe các diễn tiến của đại hội bằng tiếng Anh, các thông dịch viên xem màn hình để thông dịch đồng thời với người nói chuyện. Thông dịch viên phải giữ cho hai cuộc hội thoại—bằng các ngôn ngữ khác nhau—diễn ra cùng một lúc trong đầu họ.

Thông dịch viên Jonas Prasad nói rằng các tín hữu Giáo Hội nói tiếng Hindi ở Fiji rất háo hức được nghe các vị tiên tri nói bằng ngôn ngữ của họ. Khi mô tả một chị phụ nữ, ông nói: “Trong nhiều năm, các buổi họp Giáo Hội dành cho chị ấy đều chỉ bằng tiếng Anh. Mặc dù không nói một câu tiếng Anh nào, nhưng chị đã đến và ngồi yên lặng chỉ để cảm nhận Thánh Linh. Bây giờ chị ấy rất vui được nghe phúc âm bằng ngôn ngữ của mình.”

In