Liahona
Anh Cả D. Martin Goury
Tháng Năm năm 2024


“Anh Cả D. Martin Goury,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Anh Cả D. Martin Goury

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Bờ Biển Ngà, Anh Cả D. Martin Goury mơ ước trở thành giáo sĩ và phục vụ người khác.

Vào tháng Mười năm 1992, trong thời gian học tiếng Anh và đi học ở London, Anh, ông đã gặp những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau. Trong những người truyền giáo, có một người truyền giáo bản xứ duy nhất nói tiếng Pháp ở London, đã tặng cho Anh Cả Goury một quyển Sách Mặc Môn bằng tiếng Pháp.

Ông bắt đầu đọc sách đó và chẳng bao lâu nhận được một sự làm chứng về lẽ trung thực của sách. Vài tháng sau, khi hai người truyền giáo mới đến căn hộ của anh, anh đã gia nhập Giáo Hội. Ông nói: “Tôi nhớ mình đã cảm thấy rất hạnh phúc.”

Ông càng vui hơn nữa khi những người truyền giáo giảng dạy ông về chức tư tế. Anh Cả Goury nói: “Họ giải thích ý nghĩa của chức tư tế và cách tôi có thể sử dụng chức tư tế để phục vụ người khác. Đối với tôi, ước mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi thực sự vui mừng.”

Dalébé Martin Goury sinh ngày 30 tháng 1 năm 1964, là con của Ông Yoro Goury Maurice và Bà Bame Gaby Odette. Ông lớn lên trong một ngôi làng tên là Lehipa và các thành phố Oume và Gagnoa. Ông kết hôn với Ruth Simone Kennington trong Đền Thờ London England vào ngày 8 tháng Tư năm 1995. Họ sống ở Abidjan, Bờ Biển Ngà và có bốn người con.

Anh Cả Goury nhận được bằng cử nhân sư phạm từ CAFOP (Trung Tâm Đào Tạo Hoạt Hình và Giáo Dục) de Man vào năm 1988 và kỹ sư cơ khí từ trường London South Bank University vào năm 1997. Ông đã từng là giáo viên tiểu học, kỹ sư thiết kế, quản lý dự án cấp cao và là phó giám đốc dự án cho Cameron, tổng giám đốc điều hành của Nigeria cho OneSubsea Services và giám đốc điều hành toàn quốc cho Schlumberger. Gần đây, Anh Cả Goury làm việc cho Giáo Hội với tư cách là người lãnh đạo và điều phối viên hỗ trợ tín hữu.

Vào thời điểm ông nhận được sự kêu gọi này, ông đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng ở Giáo Vùng Tây Phi. Trước đây ông từng phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Benin Cotonou, giám trợ, cố vấn trong giám trợ đoàn, chủ tịch chi nhánh và chủ tịch nhóm túc số các anh cả.

In