Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 84: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 84: Khái Quát”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 84”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 84

Giáo Lý và Giao Ước 84

Khái Quát

Sau khi trở về nhà từ sứ mệnh của mình, một nhóm các Anh Cả đã gặp Tiên Tri Joseph Smith. Trong lúc cùng nhau cầu nguyện, Vị Tiên Tri đã nhận được một điều mặc khải giúp mang lại những hiểu biết sâu sắc về quyền năng của sự tin kính có sẵn cho những người nữ và người nam qua các giáo lễ chức tư tế. Đấng Cứu Rỗi cũng giải thích lời thề và giao ước liên quan đến quyền năng chức tư tế của Ngài và truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải làm chứng về phúc âm của Ngài trên khắp thế gian.

Đặt ra những câu hỏi mời sự chiêm nghiệm nội tâm: Sự chiêm nghiệm nội tâm và đánh giá cá nhân có thể mời Đức Thánh Linh giúp mỗi học viên nhìn thấy mọi việc “đúng với sự thật hiện hữu, và đúng với sự thật … sẽ có” (Gia Cốp 4:13). Những bài đánh giá bản thân hiệu quả giúp học viên xem xét sự hiểu biết hiện tại của mình và sự liên quan của các lẽ thật phúc âm, cũng như cách sống theo những lẽ thật đó. Để biết thêm thông tin về cách Đấng Cứu Rỗi đã làm điều này, hãy xem phần “Đấng Cứu Rỗi Đã Ban Cơ Hội Cho Mọi Người Được Đức Thánh Linh Giảng Dạy” trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em cũng có thể xem ví dụ về cách thực hiện việc đó trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 84:1–32”.

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 84:1–32

Mục đích của bài học: Để giúp học viên cảm thấy tầm quan trọng của việc nhận được quyền năng của sự tin kính mà Chúa Giê Su Ky Tô ban cho qua các giáo lễ chức tư tế của Ngài.

Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên suy ngẫm về những điều các em biết về các giáo lễ chức tư tế và lý do tại sao các giáo lễ đó quan trọng trong cuộc sống cá nhân của các em với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Giáo Lý và Giao Ước 84:33–44

Mục đích của bài học: Để giúp học viên gia tăng sự hiểu biết của các em về lời thề và giao ước của chức tư tế.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên suy ngẫm về cách các em đã được ban phước qua việc lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế. Hãy yêu cầu các em chuẩn bị chia sẻ xem việc cố gắng tuân giữ các giao ước đã làm gia tăng quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của các em như thế nào.

  • Tài liệu phát tay: “Làm Sâu Sắc Sự Hiểu Biết của Em về Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế (Phần 1Phần 2)”

Giáo Lý và Giao Ước 84:49–102

Mục đích của bài học: Để giúp học viên cảm nhận được ước muốn giống như Đấng Ky Tô để chia sẻ phúc âm với mọi người trên thế gian.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên hỏi người nào đó về những phước lành của việc chấp nhận Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Nếu có thể, hãy mời các em hỏi một người đã được làm phép báp têm sau khi được những người truyền giáo giảng dạy.

  • Hình ảnh cần trưng ra: Một bản đồ thế giới

  • Videos:A Change of Heart (Một Sự Thay Đổi trong Lòng)” (4:39)

Thực Hành Thông Thạo Giáo Lý 6

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu những lẽ thật được dạy trong các đoạn thông thạo giáo lý, học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên hỏi một người lớn tuổi trong gia đình hoặc một người lãnh đạo Giáo Hội lý do tại sao họ vẫn chọn để tích cực trong Giáo Hội và trung tín với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

In