Bài Học 155—Tuyên Ngôn Chính Thức 1: “Chúa Đã Cho Tôi Thấy bằng Khải Tượng và Sự Mặc Khải”
“Bài Học 155—Tuyên Ngôn Chính Thức 1: ‘Chúa Đã Cho Tôi Thấy bằng Khải Tượng và Sự Mặc Khải’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Tuyên Ngôn Chính Thức 1”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 155: Những Tín Điều và Tuyên Ngôn Chính Thức 1 và 2
“Chúa Đã Cho Tôi Thấy bằng Khải Tượng và Sự Mặc Khải”
Trong khoảng 50 năm, tục đa hôn đã được một số tín hữu của Giáo Hội thực hành theo một lệnh truyền từ Chúa. Vào năm 1890, Chúa truyền lệnh cho Chủ Tịch Wilford Woodruff (1807–1898) loan báo sự chấm dứt tục đa hôn trong Giáo Hội. Bài học này có thể giúp học viên hiểu rằng Chúa dẫn dắt Giáo Hội của Ngài qua sự mặc khải liên tục cho các vị tiên tri của Ngài.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Thượng Đế mặc khải ý muốn của Ngài cho con cái của Ngài
Đối với những lời phát biểu dưới đây, hãy chọn lựa chọn nào (biết; tin; hơi tin; không chắc) phản ánh đúng nhất cách các em sẽ điền vào chỗ trống: “Tôi điều này là đúng.”
Thượng Đế đã mặc khải ý muốn của Ngài cho con cái của Ngài qua các vị tiên tri của Ngài.
Thượng Đế hiệnđang mặc khải ý muốn của Ngài cho con cái của Ngài qua các vị tiên tri của Ngài.
Thượng Đế sẽ mặc khải ý muốn của Ngài cho con cái của Ngài qua các vị tiên tri của Ngài.
Hãy đọc phần giới thiệu của Tuyên Ngôn Chính Thức 1, tìm kiếm điều mà lời giới thiệu này dạy về việc Các Thánh Hữu thực hành tục đa hôn.
Điều gì đã gây khó khăn cho Các Thánh Hữu khi tiếp tục thực hành tục đa hôn?
Sau khi Các Thánh Hữu định cư ở Utah vào giữa thập niên 1800, nhiều tín hữu Giáo Hội công khai thực hành tục đa hôn. Cuối cùng, các vị lãnh đạo chính phủ đã thông qua luật pháp để làm cho tục đa hôn trở nên bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Các đạo luật này dẫn đến việc bắt giữ và bỏ tù nhiều nam Thánh Hữu Ngày Sau. Những người khác phải đi trốn để tránh bị bắt (xin xem Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, tập 2, No Unhallowed Hand, 1846–1893 [năm 2020], trang 142, 408–409, 518–520).
Bản tuyên ngôn này bây giờ được biết đến là Tuyên Ngôn Chính Thức 1 trong Giáo Lý và Giao Ước.
Hãy nghiên cứu các tài liệu sau đây và tìm kiếm một số lời khuyên bảo của Chủ Tịch Woodruff cho Các Thánh Hữu:
Những đoạn này giúp các em hiểu gì về cách Đấng Cứu Rỗi dẫn dắt Giáo Hội của Ngài?
Việc biết những lẽ thật này có thể ban phước hoặc ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các em?
Các lẽ thật này dạy cho các em điều gì về Đấng Cứu Rỗi và những mong muốn của Ngài dành cho chúng ta?
Sự mặc khải liên tục ngày nay
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã chia sẻ chứng ngôn sau đây:
Tôi biết chắc rằng Chúa hướng dẫn các công việc trong Giáo Hội của Ngài. Ngài phán: “Ta sẽ cho [các ngươi] biết rằng, ta có thể làm được công việc riêng của ta” [2 Nê Phi 27:21].
Có nhiều khi, các cố vấn của tôi và tôi đã nhìn qua đôi mắt đẫm lệ khi Ngài cầu nguyện thay cho chúng tôi trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn sau khi chúng tôi đã cố gắng hết sức và không thể làm gì hơn được nữa. Quả thực chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. (Russell M. Nelson, “Sứ Điệp Chào Mừng”, Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 6)
Các em đã thấy bằng chứng nào cho thấy Chúa tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội của Ngài qua sự mặc khải cho các vị tiên tri của Ngài trong thời kỳ của chúng ta?
Sự mặc khải liên tục mà Chúa đã mang đến qua các vị tiên tri của Ngài đã ban phước cho cuộc sống của các em như thế nào?
Cho thấy sự hiểu biết
Xuân cảm thấy phiền muộn bởi một số thay đổi mà em đã thấy trong Giáo Hội. Em ấy tự hỏi tại sao một số điều mà vị tiên tri yêu cầu chúng ta làm bây giờ lại khác với trước đây.
Các em đã học được một số điều nào ngày hôm nay mà có thể hữu ích để chia sẻ với Xuân?