2019
Các Chị Em Phụ Nữ Phục Sự, Gặp Gỡ và Trình Bày
Tháng Năm 2019


Các Chị Em Phụ Nữ Phục Sự, Gặp Gỡ và Trình Bày

Chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ và Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã thảo luận nhiều chương trình nhân đạo của Giáo Hội, chẳng hạn như nguồn nước sạch, chăm sóc trẻ sơ sinh, và tiêm chủng, cũng như các chương trình giáo dục và xóa nạn mù chữ của Giáo Hội, khi họ gặp gỡ những nhà lãnh đạo chính quyền và phục sự các tín hữu Giáo Hội ở Ghana, Nigeria,Ivory Coast (Bờ Biển Ngà).

Chị Bingham nói: “Mục đích của chuyến đi thăm của chúng tôi là gặp gỡ các Thánh Hữu, đưa ra một số chỉ dẫn cho các chị em phụ nữ, lắng nghe những thử thách của họ, cảm nhận tấm lòng của họ và cho họ biết rằng chúng tôi yêu thương họ.”

Chị Bingham và Chị Cordon đã tổ chức một buổi họp đặc biệt devotional với những người truyền giáo của Phái Bộ Truyền Giáo Ghana Accra West. Họ cũng đã gặp gỡ một số tín hữu trong nhà của các tín hữu này. Chị Bingham đã tham gia một chương trình thử nghiệm giúp xóa nạn mù chữ và học hỏi phúc âm mà dạy mọi người cách đọc trong khi dạy họ về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Và cả hai chị này đều đã tham gia vào một chương trình huấn luyện lãnh đạo được phát sóng ở Accra mà đã đến với hơn 100 giáo đoàn ở Tây Phi; gặp gỡ Đệ Nhất Phu Nhân của Ghana và Thư Ký Thường Trực của Bộ Phụ Nữ và Chương Trình Xóa Đói Giảm Nghèo của Chính Quyền Tiểu Bang Lagos ở Nigeria.

Sau khi gặp gỡ các chị em phụ nữ ở Bờ Biển Ngà, Chị Cordon nói: “Lòng tin cậy và sự hiểu biết của họ về Thượng Đế,về Ngài là ai và điều Ngài có thể làm với cuộc sống của họ thì thật là tuyệt vời đối với tôi.” Chị nói rằng khi chị nói về việc có một ngôi đền thờ ở Abidjan, thì một chị phụ nữ đã khóc vì vui mừng. Chị Cordon nói: “Chúng tôi ra đi với viễn cảnh đặt trọng tâm vào châu Phi. Chúng tôi ra đi với tình yêu thương mới mẻ dành cho các tín hữu châu Phi.”

Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, đã trao số tiền gây quỹ qua chiến dịch Thắp Sáng Thế Gian cho các văn phòng của một vài tổ chức từ thiện ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Chị Jones nói và nhận xét rằng thật là phi thường để thấy điều gì đã xảy ra: “Chúng tôi tôn vinh Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô qua sự phục vụ, khi mọi người nhận ra cơ hội tuyệt vời để ban phát.”

Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, Chị Sharon Eubank, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã trao số tiền gây quỹ từ “mấy cái máy hiến tặng” Thắp Sáng Thế Gian cho một ngân hàng thực phẩm, một tổ chức từ thiện chăm sóc mắt cho trẻ em và một trung tâm dành cho người tị nạn. Đây chỉ là một trong số tiền 2 triệu 3 trăm ngàn đô la được gây quỹ từ những cái máy ở Arizona, New York,Utah, Hoa Kỳ, và ở London, Anh,Manila, Philippines, và chuyển đến các tổ chức từ thiện trên thế giới.

In