Thư Viện
Các Phép Lạ


“Các Phép Lạ,” Các Đề Tài và Câu Hỏi (năm 2023)

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô chữa lành con người

Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm

Các Phép Lạ

Những sự biểu hiện về quyền năng và tình yêu thương của Thượng Đế

Một số lý do nào anh chị em tin rằng Thượng Đế là có thật và Ngài biết anh chị em? Anh chị em có thể nghĩ về những lúc mà anh chị em biết Ngài đang cho thấy tình yêu thương của Ngài dành cho anh chị em không? Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Hãy cầu nguyện để có mắt nhìn thấy ảnh hưởng của Thượng Đế trong cuộc sống của anh chị em và trong thế giới xung quanh anh chị em.” Các phép lạ tượng trưng cho những giây phút mà Thượng Đế làm việc với quyền năng của Ngài vì lợi ích của con cái của Ngài.

Trong thánh thư, chúng ta học về các phép lạ phi thường mà Đức Giê Hô Va Vĩ Đại đã thực hiện cho dân Ngài trong Kinh Cựu Ước. Chúng ta cũng học từ Kinh Tân Ước về các phép lạ được Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện trong cuộc sống trần thế của Ngài và với tư cách là Chúa phục sinh trong Sách Mặc Môn. Nhưng phép lạ kỳ diệu nhất trong tất cả các phép lạ là Sự Chuộc Tội của Ngài, khi Ngài cứu chuộc thế gian khỏi tội lỗi và được phục sinh từ cõi chết. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy những công việc và phép lạ của Ngài, cả lớn lẫn nhỏ, trong cuộc sống của mình và biết rằng “Đức Giê Hô Va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” (Thi Thiên 145:9).

Một Phép Lạ Là Gì?

Một phép lạ là một sự biểu hiện về quyền năng thiêng liêng. Các phép lạ là một phần quan trọng của công việc của Chúa Giê Su Ky Tô, trong thời xưa lẫn thời nay.

Khái quát về đề tài: Các Phép Lạ

Các sách hướng dẫn học tập phúc âm liên quan: Giáo Vụ Trần Thế của Chúa Giê Su Ky Tô, Sự Cầu Nguyện, Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, Các Phước Lành của Chức Tư Tế

Tiết 1

Chúa Giê Su Ky Tô Là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô làm lặng cơn bão

Các phép lạ luôn luôn là một phần công việc của Thượng Đế ở giữa con cái của Ngài. Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước gồm có nhiều câu chuyện về Chúa Giê Su Ky Tô cho thấy quyền năng thiêng liêng vì lợi ích của con cái của Cha Thiên Thượng. Ngày nay, các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô nhận ra rằng bàn tay của Thượng Đế tiếp tục được biểu hiện bằng những cách thức kỳ diệu trong Giáo Hội của Ngài và trong cuộc sống của các cá nhân và gia đình. Thượng Đế phán: “Vì này, ta là Thượng Đế, là Thượng Đế có nhiều phép lạ, ta sẽ cho người thế gian biết rằng, ta lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và ta không hành động giữa con cái loài người ngoại trừ theo đức tin của họ” (2 Nê Phi 27:23).

Những điều để suy nghĩ

  • Khi hai trong số các môn đồ của Giăng Báp Tít hỏi Chúa Giê Su: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?” Chúa Giê Su đã trích dẫn các ví dụ để cho thấy Ngài là ai (xin xem Ma Thi Ơ 11:3–6). Tại sao những ví dụ này đã chứng minh Ngài là ai? Cũng hãy xem xét điều Chúa Giê Su đã phán trong Giăng 5:36. Mục đích của “các việc” mà Chúa Giê Su đã làm là gì?

  • Anh Cả Ronald A. Rasband đã dạy: “Chúa thực hiện các phép lạ để nhắc nhở chúng ta về quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, sự giúp đỡ của Ngài từ các tầng trời với kinh nghiệm trần thế của chúng ta, và sự mong muốn của Ngài để giảng dạy điều quý giá nhất.” Anh chị em đã đọc một số phép lạ nào mà anh chị em ưa thích trong thánh thư? Các phép lạ này đã dạy anh chị em điều gì về Thượng Đế?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Mời mỗi thành viên trong nhóm chọn một trong các câu chuyện sau đây trong Kinh Tân Ước về các phép lạ của Đấng Cứu Rỗi. Nhận ra “ai, điều gì, ở đâu, khi nào, và tại sao” trong phép lạ mà đã được mô tả trong đoạn đã được chọn ra. Thảo luận những điểm tương đồng và khác biệt giữa các sự kiện này. Làm thế nào những câu chuyện này có thể được sử dụng để củng cố đức tin của những người mà anh chị em biết?

Tìm hiểu thêm

Tiết 2

Các Phép Lạ Đến nhờ vào Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô chữa lành người đàn bà

Trong Kinh Tân Ước, Chúa Giê Su đã hứa với các môn đồ của Ngài rằng “những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này” (Mác 16:17–18). Ngài phán trong những ngày sau: “Vậy thì như ta đã nói với các sứ đồ của ta, nay ta lại nói với các ngươi, rằng mọi người nào mà tin lời của các ngươi và chịu phép báp têm bằng nước để được xá miễn tội lỗi, sẽ nhận được Đức Thánh Linh. Và những điềm triệu này sẽ đi theo những ai tin” (Giáo Lý và Giao Ước 84:64–65). Đối với những người tin nơi Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô, các phép lạ có thể thật sự xảy ra nhưng trước hết họ phải có đức tin (xin xem Ê The 12:12–18).

Nhưng chúng ta không nên tìm kiếm các phép lạ như là một cách để xây đắp hoặc xác nhận đức tin của mình. Chúa phán bảo với Joseph Smith: “Đức tin không phải từ điềm triệu mà đến, song điềm triệu đi theo sau những kẻ tin. Phải, điềm triệu xảy đến nhờ có đức tin, chẳng phải do ý muốn của loài người, cũng chẳng phải là do họ thích, mà là do ý muốn của Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 63:9–10). Tiên Tri Mô Rô Ni đã viết: “Các người không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các người đã được thử thách” (Ê The 12:6). Một chứng ngôn mà bắt đầu với việc chứng kiến một phép lạ sẽ không tồn tại nếu nó không được nuôi dưỡng với đức tin và sự vâng lời liên tục.

Một số phép lạ diễn ra một cách lặng lẽ, chẳng hạn như khi một người đạt được một chứng ngôn về lẽ thật của Thượng Đế, trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng, nhận được sự tha thứ từ Chúa, hoặc được ban phước với sự bình an và sức mạnh trong thời gian khó khăn (xin xem An Ma 37:6–7).

Những điều để suy nghĩ

  • Hãy xem xét điều mà thiên sứ đã bảo Ma Ri: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu Ca 1:37). Anh chị em có bao giờ đối mặt với một điều gì đó mà dường như không thể hoàn thành hoặc giải quyết không? Làm thế nào việc nghiên cứu các câu chuyện thánh thư về các phép lạ được thực hiện bởi quyền năng của Thượng Đế lại có thể chuẩn bị cho anh chị em tìm đến Ngài và tin cậy vào tình yêu thương, lòng thương xót và ý muốn của Ngài?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Chủ Tịch Howard W. Hunter đã nói về nhiều phép lạ đáng kinh ngạc do Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện. Rồi ông chia sẻ:

    “Thật là điều phi thường nhất khi chứng kiến một người điếc được nghe lại. Nhưng chắc chắn rằng phước lành lớn lao đó cũng không còn gây kinh ngạc hơn sự kết hợp kỳ diệu giữa xương và da cùng dây thần kinh mà để cho đôi tai của chúng ta tiếp nhận được thế giới âm thanh tuyệt vời. Chẳng lẽ chúng ta không thán phục về phước lành của việc nghe được và tôn vinh Thượng Đế vì phép lạ đó, giống như chúng ta làm như vậy khi thính giác được phục hồi sau khi đã bị mất sao?

    “Chẳng phải điều đó cũng giống như việc một người có thể thấy lại hay có thể nói lại, hay thậm chí là phép lạ vĩ đại nhất—phục hồi sự sống? Những tạo vật nguyên thủy của Đức Chúa Cha tạo thành một thế giới thật sự đầy kỳ diệu. Chẳng phải là những phép lạ kỳ diệu nhất khi chúng ta có được sự sống, tứ chi, thị giác và lời nói trước nhất sao?”

    Làm thế nào quan điểm này về nhiều phép lạ trong cuộc sống của chúng ta có thể gia tăng lòng biết ơn của chúng ta đối với Thượng Đế có nhiều phép lạ?

Tìm hiểu thêm

Tiết 3

Tìm Kiếm và Trông Chờ Các Phép Lạ trong Cuộc Sống của Anh Chị Em

Hình Ảnh
người đàn ông đang đi bộ trên bãi biển

Sẽ luôn luôn có những phép lạ chừng nào còn có những người có đức tin (xin xem Mô Rô Ni 7:27–29). Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng chúng ta nên “tìm kiếm và trông chờ phép lạ.” “Chúa sẽ ban phước cho anh chị em với những phép lạ nếu anh chị em tin nơi Ngài, ‘mà không nghi ngờ gì’ [Mặc Môn 9:21]. Hãy làm công việc thuộc linh để tìm kiếm các phép lạ. Hãy thành tâm cầu xin Thượng Đế giúp anh chị em thực hành đức tin đó.”

Các phép lạ ở xung quanh chúng ta mỗi ngày. Anh Cả Ronald A. Rasband đã giải thích: “Nhiều anh chị em đã chứng kiến các phép lạ, còn nhiều hơn là anh chị em nhận biết. Chúng có thể dường như nhỏ bé so với việc Chúa Giê Su làm cho người chết sống lại. Nhưng mức độ quan trọng không phải được tạo ra từ một phép lạ mà chỉ đến từ Thượng Đế.”

Những điều để suy nghĩ

  • Hãy xem xét lời khuyên dạy của Chủ Tịch Nelson. “Tìm kiếm” các phép lạ trong cuộc sống của anh chị em có nghĩa là gì? “Công việc thuộc linh” mà anh chị em cần phải làm để “tìm kiếm phép lạ” là gì? Anh chị em có thể được ban phước như thế nào bằng cách tìm kiếm những cách thức mà Thượng Đế đang tác động trong cuộc sống của anh chị em?

  • Đọc Mặc Môn 9:7–21. Nếu Thượng Đế là Đấng không thay đổi và ban những khải tượng, các phước lành và sự mặc khải cho con cái của Ngài từ thời xưa, thì điều này có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Anh chị em có biết ai mà có thể được lợi ích từ việc hiểu rõ hơn rằng “Thượng Đế vẫn chưa hết là một Thượng Đế có nhiều phép lạ” không? (Mặc Môn 9:15)

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Nếu thích hợp, hãy mời các thành viên trong nhóm chia sẻ một lần mà họ đã chứng kiến bàn tay của Thượng Đế tác động một phước lành hoặc phép lạ trong cuộc sống của họ. Thảo luận về những cách khác nhau mà những phép lạ này đã xảy ra và các mục đích khác nhau mà chúng đã phục vụ.

Tìm hiểu thêm

In