Đại Hội Trung Ương
Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương

Thưa anh chị em, giờ đây tôi có đặc ân để được giới thiệu Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo Hội để anh chị em biểu quyết tán trợ.

Xin biểu quyết tán trợ theo cách thông thường. Nếu có những ai phản đối bất cứ đề nghị nào, chúng tôi xin mời anh chị em đó liên lạc với chủ tịch giáo khu của mình.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Russell Marion Nelson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; Dallin Harris Oaks là Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và Henry Bennion Eyring là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Dallin H. Oaks là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Jeffrey R. Holland là Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không, xin cho biết.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây là các thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, Ulisses Soares, và Patrick Kearon.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương sau đây sẽ được giải nhiệm và chỉ định họ làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám năm 2024: Anh Cả Ian S. Ardern, Shayne M. Bowen, Paul V. Johnson, S. Gifford Nielsen, Brent H. Nielson, Adrián Ochoa, Gary B. Sabin, và Evan A. Schmutz.

Những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này cùng với vợ của họ về những năm tháng mà họ tận tâm phục vụ trong Giáo Hội, thì xin giơ tay lên.

Chúng tôi cũng giải nhiệm Anh Cả Carlos A. Godoy với tư cách là thành viên của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám năm 2024.

Những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Anh Cả Godoy vì sự phục vụ của anh ấy trong cương vị này có thể làm như vậy.

Chúng tôi xin ghi nhận với lòng biết ơn Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng mà sẽ hoàn thành sự phục vụ của họ và tên của họ được liệt kê trên trang mạng của Giáo Hội.

Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này và gia đình họ về những năm phục vụ vô vị kỷ của họ, thì xin giơ tay lên.

Chúng tôi xin giải nhiệm Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật, có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám năm 2024, như sau: Mark L. Pace với tư cách là Chủ Tịch, Milton Camargo với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn và Jan E. Newman với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn.

Tất cả những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này về sự phục vụ tận tâm của họ, thì xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là thành viên của Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, có hiệu lực ngay lập tức: Anh Cả Marcus B. Nash, là người bắt đầu phục vụ vào tháng Một năm 2024, và các Anh Cả Michael T. Ringwood, Arnulfo Valenzuela và Edward Dube, là những người sẽ bắt đầu phục vụ vào ngày 1 tháng Tám năm 2024.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không, xin cho biết.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương: David L. Buckner, Gregorio E. Casillas, Aroldo B. Cavalcante, I. Raymond Egbo, D. Martin Goury, Karl D. Hirst, Christopher H. Kim, Sandino Roman, Steven D. Shumway, Michael B. Strong, và Sergio R. Vargas.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Chúng tôi xin lưu ý rằng 64 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng mới đã được tán trợ trong các buổi họp lãnh đạo của đại hội trung ương vào thứ Năm, ngày 4 tháng Tư, và sau đó đã được công bố trên trang mạng của Giáo Hội. Chúng tôi mời anh chị em hãy tán trợ các anh em này trong nhiệm vụ mới của họ.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ mới kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2024: Paul V. Johnson là Chủ Tịch, Chad H Webb là Đệ Nhất Cố Vấn và Gabriel W. Reid là Đệ Nhị Cố Vấn.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không, xin cho biết.

Chúng tôi lưu ý rằng Anh Reid hiện đang phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney và do đó không có mặt ở Salt Lake City để dự đại hội.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương khác hiện đang được cấu thành.

Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên.

Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin cảm ơn đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của Giáo Hội.

Những thay đổi trong danh sách Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng

Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng sau đây đã được tán trợ trong một phiên họp của giới lãnh đạo mà đã được tổ chức như là một phần của đại hội trung ương:

Daniel A. Abeo, Mauricio A. Araújo, Randy T. Austin, Michel D. Avegnon, Philip J. Barton, Bradley S. Bateman, Eber Antônio Beck, Eric D. Bednar, Jared Black, Bryan G. Borela, Jaime A. Bravo, Juan G. Cardenas, Sancho N. Chukwu, Mark J Cluff, Danilo F. Costales, Daniel A. Cruzado, Gregorio Davalos, Julio N. Del Sero, Ryan E. Dobbs, Stephen W. Dyer, Brik V. Eyre, Denny Fa‘alogo, Timothy L. Farnes, Martín P. Fernández, Luis A. Ferrizo, Ángel J. Gómez, Georgie E. Guidi, Shinjiro Hara, Daniel L. Harris, Todd D. Haynie, Thomas Hengst, John R. Higgins, Niels O. Jensen, Fritzner A. Joseph, Kyoni Kasongo, John S. K. Kauwe III, Dan Kawashima, J. Joseph Kiehl, Carl F. Krauss, Yew Mun Kwan, Woo Cheol Lee, Wai Hung Mak, David R. Marriott, Ignatius Maziofa, Derek B. Miller, Albert Mutariswa, Marvin I. Palomo, Kyung Yeol Park, Domingo J. Perez, Oscar A. Perez, Raul Perez, Gayle L. Pollock, Pierre Portes, Marco A. Quezada, Stephen T. Rockwood, Guillermo Rojas, Kgomotso T. Sehloho, Sandro Alex Silva, Juswan Tandiman, Asuquo E. Udobong, Dwayne J. Van Heerden, Shih Ning (Steve) Yang, Juan F. Zorrilla, Leopoldo Zuñiga.

Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng sau đây sẽ được giải nhiệm trước hoặc vào ngày 1 tháng Tám năm 2024:

Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, David L. Buckner, Glenn Burgess, Marcos Cabral, Gregorio E. Casillas, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. K. Cheung, Paul N. Clayton, Michael Cziesla, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, I. Raymond Egbo, Zachary F. Evans, Sapele Fa‘alogo Jr., Saulo G. Franco, David Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, D. Martin Goury, Michael J. Hess, Bhanu K. Hiranandani, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Eustache Ilunga, Akinori Ito, Anthony M. Kaku, Christopher H. Kim, H. Moroni Klein, Stephen Chee Kong Lai, V. Daniel Lattaro, Thabo Lebethoa, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin Lythgoe, Clement M. Matswagothata, Edgar P. Montes, Luiz C. D. Queiroz, Ifano Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Steven D. Shumway, Luis Spina, Jared W. Stone, Michael B. Strong, Djarot Subiantoro, Carlos G. Süffert, Voi R. Taeoalii, Karim Del Valle, Sergio R. Vargas, Helmut Wondra.

In