Anh Cả F. Michael Watson
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
![Elder F. Michael Watson](https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/WatsonFM_08.jpg)
Ba mươi tám năm làm việc với các sứ đồ và các vị tiên tri hằng ngày hoàn toàn củng cố chứng ngôn của Anh Cả Frank Michael Watson thuộc Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.
Anh Cả Watson đã phục vụ với tư cách là phụ tá thư ký , rồi thư ký cho Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từ năm 1970 đến 1972. Bắt đầu năm 1972 ông đã phục vụ với tư cách là phụ tá thư ký cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và kể từ tháng Tư năm 1986 đã phục vụ với tư cách là thư ký cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.
Ông nói: “Điều mà tôi thấy trong sự giao tiếp riêng rẽ hằng ngày đó qua nhiều năm đã hoàn toàn củng cố chứng ngôn của tôi. Không có thắc mắc gì trong tâm trí tôi rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, và bất cứ người nào mà Ngài đã kêu gọi là Vị tiên tri của Ngài vào lúc đó.”
Anh Cả Watson sinh ngày 9 tháng Ba năm 1943, ở Spring City, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Frank C và Bà Genniel Baxter Watson. Ông đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Northeast British từ năm 1962 đến 1964, tiếp theo là sự phục vụ trong quân đội từ năm 1966 đến 1969, một năm trong số đó là ở Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhận được bằng cử nhân từ trường Utah State University.
Ông kết hôn với Bà Jolene Mann vào ngày 3 tháng Chín năm 1965, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có 12 người con. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các anh cả, chủ tịch truyền giáo của giáo khu, giám trợ, chủ tịch giáo khu và người làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Bountiful Utah.
Ông nói: “Tôi đã cộng tác với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương trong suốt những năm tháng này, nhưng việc được ở trong số họ là một kinh nghiệm rất khiêm nhường.” Sau khi đã làm việc với họ rất lâu, Anh Cả Watson cảm thấy có đặc ân để được ở trong vị thế để củng cố chứng ngôn của những người khác về các vị tiên tri và các sứ đồ và về sứ mệnh của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.