Scripture Stories
Chương 9: Giáo Hội Chân Chính của Chúa Giê Su Ky Tô: ngày 6 tháng Tư năm 1830


“Chương 9: Giáo Hội Chân Chính của Chúa Giê Su Ky Tô: ngày 6 tháng Tư năm 1830,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 40–42

“Chương 9,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 40–42

Chương 9

Giáo Hội Chân Chính của Chúa Giê Su Ky Tô

(ngày 6 tháng Tư năm 1830)

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Joseph Smith đang sống trong một thị trấn tên là Fayette. Fayette nằm trong tiểu bang Nữu Ước. Chúa Giê Su Ky Tô bảo Joseph là đã đến lúc Giáo Hội chân chính hiện diện trên thế gian một lần nữa. Chúa Giê Su phán bảo Joseph khỏi đầu Giáo Hội.

Hình Ảnh
Joseph instructing Church leaders

Joseph Smith vâng theo. Vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, ông có một buổi họp. Năm người đến buổi họp để giúp Joseph khởi đầu Giáo Hội. Những người đó là Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, David Whitmer và Peter Whitmer. Họ đều đã chịu phép báp têm. Những người khác đến để quan sát buổi họp.

Hình Ảnh
Joseph ordaining elder

Những người này cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Joseph sắc phong cho Oliver làm anh cả trong Giáo Hội. Rồi Oliver sắc phong cho Joseph.

Hình Ảnh
Joseph blessing sacrament

Joseph và Oliver ban phước Tiệc Thánh. Họ đưa Tiệc Thánh cho những người khác.

Hình Ảnh
Joseph confirming members

Joseph và Oliver đặt tay họ lên đầu của mỗi người. Họ xác nhận những người đó là các tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ ban cho những người này ân tứ Đức Thánh Linh. Họ cảm tạ Thượng Ðế.

Hình Ảnh
man bearing testimony

Những người khác cũng có mặt tại buổi họp. Joseph và Oliver sắc phong cho một số người khác. Họ ban cho những người này chức tư tế. Những người được sắc phong thì rất vui mừng. Họ nói rằng họ yêu mến Thượng Đế. Họ cho biết cách thức Thượng Đế đã ban phước cho họ.

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Chúa Giê Su ban một mặc khải cho Joseph Smith tại buổi họp. Chúa Giê Su nói Joseph là một tiên tri. Khi vị tiên tri nói, ông nói thay cho Chúa Giê Su. Các tín hữu của Giáo Hội phải lắng nghe lời của vị tiên tri. Họ phải vâng theo lời ông.

Hình Ảnh
Joseph baptizing his mother

Sau buổi họp nhiều người chịu phép báp têm. Cha mẹ của Joseph Smith chịu phép báp têm. Ngày 6 tháng Tư năm 1830 là một ngày kỳ diệu. Giáo Hội Chân Chính Của Chúa Giê Su Ky Tô hiện diện trên thế gian một lần nữa.

In