2018
Anh Cả Brook P. Hales
Tháng Mười Một năm 2018


Anh Cả Brook P. Hales

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Brook P. Hales mới được tám hay chín tuổi khi ông ngồi trong một buổi họp nhịn ăn và chia sẻ chứng ngôn nơi mà cha ông đang chủ tọa với tư cách là giám trợ. Cha ông mời giáo đoàn chia sẻ chứng ngôn, và gần như mỗi người có mặt đều chia sẻ chứng ngôn. Anh Cả Hales nhớ lại: “Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy Thánh Linh làm chứng với tôi về lẽ trung thực của phúc âm.”

Ông đã cảm thấy sự làm chứng đó nhiều lần kể từ lúc ấy, đặc biệt là trong khi phục vụ với tư cách là thư ký cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn kể từ năm 2008. Khi Chủ Tịch Thomas S. Monson được tán trợ làm vị tiên tri và Chủ Tịch của Giáo Hội, và một lần nữa khi Chủ Tịch Russell M. Nelson được tán trợ, ông đã chứng kiến “thẩm quyền tiên tri ở trên mỗi người đàn ông này, và tôi biết chắc chắn rằng họ đã được chọn và được kêu gọi trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội cho thời điểm đặc biệt của họ.”

Anh Cả Hales được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 17 tháng Năm năm 2018, và được tán trợ vào ngày 6 tháng Mười năm 2018. Ông sẽ vẫn tiếp tục làm thư ký cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Sinh ra ở Ogden, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 7 tháng Tư năm 1956, con của Klea và Glenn Phillip Hales, Anh Cả Hales nhận được bằng về ngân hàng và tài chính từ trường Weber State College (nay là Weber State University) vào năm 1980. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc trong các công ty ngân hàng thương mại và trong Phân Sở Tài Chính và Hồ Sơ của Giáo Hội. Ông kết hôn với Denise Imlay Hales vào năm 1981, và họ có bốn người con. Anh Cả Hales phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo France Paris, cố vấn trong giám trợ đoàn, người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, giám trợ, chủ tịch giáo khu, người đánh đại phong cầm trong chức tư tế, giảng viên Trường Chủ Nhật, và người làm lễ gắn bó trong đền thờ.

Vào cái ngày đó khi còn là một cậu bé, Anh Cả Hales đã không chia sẻ chứng ngôn của mình. Nhưng chứng ngôn của ông đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ khi đó. Ông nói: “Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi qua Tiên Tri Joseph Smith, Sách Mặc Môn là chân chính, Thượng Đế hoàn toàn yêu thương chúng ta và mong chờ được ban phước cho chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và chúng ta được phước có được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh nếu chúng ta xứng đáng.”

In