2009
Chúa Giê Su Ky Tô Là Đấng Cứu Rỗi của Em
Tháng Tư năm 2009


Giờ Chia Sẻ

Chúa Giê Su Ky Tô Là Đấng Cứu Rỗi của Em

“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Trước khi Cha Thiên Thượng gửi chúng ta đến thế gian, Ngài đã chọn Chúa Giê Su Ky Tô làm vị lãnh đạo và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Các em đã chọn tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô trước khi các em sinh ra.

Khi Chúa Giê Su đến thế gian, Ngài đã giảng dạy phúc âm và thiết lập Giáo Hội của Ngài. Ngài đã giữ lời hứa của Ngài để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài chịu đau đớn và chết và được phục sinh để chúng ta có thể được phục sinh và sống lại lần nữa với Cha Thiên Thượng và gia đình của chúng ta.

Thánh thư dạy chúng ta về nhiều phước lành mà có thể có được nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô. Các em còn nhớ câu chuyện về giấc mơ của Lê Hi không? Lê Hi thấy một cái cây. Cái cây tượng trưng cho tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Trên cái cây có trái mà sẽ làm cho người ta hạnh phúc. Lê Hi nếm trái cây đó và lòng ông tràn đầy niềm vui. Lê Hi muốn mọi người trong gia đình của mình nếm trái cây đó. (Xin xem 1 Nê Phi 8:10–12).

Trái cây tượng trưng cho các phước lành chúng ta nhận được nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Chúng ta nếm trái cây khi chúng ta tin cậy nơi Chúa Giê Su Ky Tô, khi chúng ta chịu phép báp têm và nhận được Đức Thánh Linh, và khi chúng ta sống theo phúc âm và cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi chúng ta.

Sinh Hoạt

Lấy trang TBH5 ra và dán nó lên một tờ giấy cứng. Rạch nhiều đường trên cái cây theo đường kẻ màu trắng, và cắt ra trái cây. Với mỗi trái cây, dò tìm thánh thư, kể ra phước lành mà Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta, và viết nó lên trên hàng. Đặt miếng giấy có hình trái cây vào chỗ đường rạch trên cái cây.

Mô Rô Ni 6:8______________

Mô Si A 16:7–8______________

Giăng 14:27______________

Hê Bơ Rơ 12:2______________

2 Nê Phi 31:20______________

3 Nê Phi 19:21______________

Giăng 8:12______________

Mô Rô Ni 8:17______________

3 Nê Phi 27:13______________

Mô Rô Ni 7:41______________

Ý Kiến cho Giờ Chia Sẻ

  1. Trong cuộc sống tiền dương thế, em đã chọn tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô. Bảo các em kể ra một số điều chọn lựa mà các em đã có trong ngày đó (mặc gì, ăn gì, và vân vân). Viết những câu trả lời lên trên bảng. Giải thích rằng Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta quyền tự quyết, khả năng chọn lựa. Hãy giảng dạy về Hội Đồng trên Thiên Thượng khi Cha Thiên Thượng trình bày kế hoạch của Ngài. Giải thích rằng việc sử dụng quyền tự quyết của chúng ta là một phần quan trọng của kế hoạch đó. Giúp các em hiểu rằng Sa Tan đã muốn thay đổi kế hoạch và lấy đi khả năng chọn lựa của chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô muốn tuân theo kế hoạch của Cha Thiên Thượng và tình nguyện làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Hãy nhấn mạnh với các em rằng các em đã chọn tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Primary 6, bài 2). Viết xuống những câu hỏi để giúp các em xem lại điều mà các em đã học được. Đặt những câu hỏi đó vào trong một cái hộp. Chọn một em để lấy một câu hỏi ra từ cái hộp và trả lời câu hỏi đó. Rồi bảo em đó chọn một em nào khác để lấy ra một câu hỏi và trả lời. Tiếp tục nếu thời giờ cho phép. Chia sẻ chứng ngôn về tầm quan trọng của việc tiếp tục tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô.

  2. Gia đình em và em sẽ được phục sinh. Chuẩn bị trước và với sự chấp thuận của vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh, hãy mời một tín hữu mà đã có kinh nghiệm về cái chết của một người thân để chia sẻ chứng ngôn về Sự Phục Sinh có ý nghĩa gì đối với người ấy. Đặt những tấm hình sau đây của Bộ Họa Phẩm Phúc Âm thành một chồng theo thứ tự sau đây với số 227 ở trên: 227 (Chúa Giê Su Cầu Nguyện trong Vườn Ghết Sê Ma Nê), 228 (Sự Phản Bội Chúa Giê Su), 230 (Sự Đóng Đinh Chúa), 231 (Sự Chôn Cất Chúa Giê Su), 233 (Ma Ri và Chúa Phục Sinh), 234 (Chúa Giê Su Chỉ Cho Thấy Các Vết Thương của Ngài), và 316 (Chúa Giê Su Giảng Dạy ở Tây Bán Cầu). Trong khi người đánh đàn đang chơi nhạc, cho các em chuyền đi một viên đá nhỏ. Nói cho các em biết rằng đó là tượng trưng cho viên đá lăn ra trước cửa mộ của Đấng Ky Tô. Khi tiếng nhạc ngừng, bảo em đang cầm viên đá lấy tấm hình ở trên đầu của chồng hình và nói về tấm hình này hoặc chọn một người nào đó giúp đỡ. Tiếp tục với mỗi tấm hình, ngừng lại sau số 234 để cùng đọc chung Lu Ca 24:39. Giúp các em hiểu rằng sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Các Sứ Đồ đã có thể sờ vào tay Ngài cũng giống như các em có thể sờ vào tay của mình vậy. Tiếp tục với các tấm hình còn lại. Giảng dạy rằng nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, nên mọi người từng sống trên thế gian sẽ được phục sinh. Yêu cầu người khách được mời chia sẻ chứng ngôn.

Tranh ảnh do Brad Teare minh họa

In