2009
Những Câu Hỏi Đáp về Tổ Chức của Giáo Hội
Tháng Tư năm 2009


Những Câu Hỏi Đáp về Tổ Chức của Giáo Hội

Tại sao Giáo Hội được đặt theo tên của Chúa Giê Su?

Chúa Giê Su nói rằng Giáo Hội được đặt theo tên Ngài vì đó là Giáo Hội của Ngài (xin xem 3 Nê Phi 27:8). Ngài đã tổ chức Giáo Hội để giúp chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng. Chúa Giê Su Ky Tô đứng đầu Giáo Hội.

“Ngày sau” có nghĩa là gì?

Chúa Giê Su phán: “Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô” (GLGƯ 115:4). “Ngày sau” có nghĩa là những ngày sau cùng, thời kỳ mà chúng ta hiện đang sống.

“Thánh Hữu” có nghĩa là gì?

“Thánh Hữu” có nghĩa là các tín hữu của Giáo Hội của Đấng Ky Tô. Thánh thư nói về Các Thánh Hữu trong nhiều thời kỳ.

Thời kỳ Cựu Ước: Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:3; Thi Thiên 30:4

Thời kỳ Tân Ước: 1 Cô Rinh Tô 1:2

Thời kỳ Sách Mặc Môn: 1 Nê Phi 14:14; Mô Rô Ni 8:26

Thời kỳ của Joseph Smith: Giáo Lý và Giao Ước 57:1; 84:2

Ngày nay, các tín hữu của Giáo Hội cũng được gọi là Các Thánh Hữu.

Chúa Giê Su Ky Tô đã tổ chức Giáo Hội của Ngài như thế nào?

Chúa Giê Su đã tổ chức Giáo Hội của Ngài khi Ngài sống trên thế gian, khi Ngài đến viếng thăm lục địa Mỹ Châu, và khi Ngài phục hồi Giáo Hội của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith. Mỗi lần Ngài chọn Mười Hai Sứ Đồ hoặc các môn đồ để giúp Ngài xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian bằng cách giảng dạy phúc âm (xin xem Mác 16:14–15; 3 Nê Phi 12:1).

Chúa Giê Su cũng kêu gọi một vị tiên tri để lãnh đạo Giáo Hội. Vị Chủ Tịch của Giáo Hội là vị tiên tri. Chúa Giê Su kêu gọi Joseph Smith với tư cách là vị tiên tri đầu tiên trong những ngày sau. Thomas S. Monson là Vị Chủ Tịch thứ 16 của Giáo Hội. Vị tiên tri là người độc nhất có thể nhận được mặc khải cho toàn thể Giáo Hội.

Mười Hai Vị Sứ Đồ trong thời kỳ Tân Ước

Mười hai môn đồ trong thời kỳ Sách Mặc Môn

Mười Hai Vị Sứ Đồ ngày nay

Hình Ảnh
Prophet Joseph Smith

Joseph Smith, Vị Chủ Tịch thứ nhất của Giáo Hội

Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Thomas S. Monson là Vị Chủ Tịch thứ 16 của Giáo Hội.

Mười Hai Vị Sứ Đồ ngày nay

Các vị lãnh đạo Giáo Hội của chúng ta giúp đỡ Chúa Giê Su như thế nào?

Tất cả các vị lãnh đạo Giáo Hội giúp Chúa Giê Su bằng cách phục vụ các tín hữu khác của Giáo Hội.

Vị tiên tri hướng dẫn Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Các Vị Sứ Đồ hướng dẫn Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi giúp Các Vị Sứ Đồ giảng dạy các vị chủ tịch giáo khu và giáo hạt.

Các vị chủ tịch giáo khu và giáo hạt giúp các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh.

Trong các tiểu giáo khu và các chi nhánh, các vị giám trợ và các chủ tịch chi nhánh hướng dẫn các chủ tịch Hội Phụ Nữ, các chủ tịch Hội Thiếu Niên và Hội Thiếu Nữ, các chủ tịch Hội Thiếu Nhi, các chủ tịch Trường Chúa Nhật, các thầy giảng tại gia và các giảng viên thăm viếng, và các vị lãnh đạo khác.

Các vị lãnh đạo và các giảng viên trong các tiểu giáo khu và các chi nhánh phục vụ tất cả chúng ta.

Các em có thể giúp đỡ Chúa Giê Su như thế nào?

Các em giúp Chúa Giê Su khi các em tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Các em giúp Ngài bằng cách tuân theo vị tiên tri. Các em giúp Ngài khi các em học biết về Ngài bằng cách đi nhà thờ và đọc thánh thư. Các em giúp Ngài khi các em chọn điều đúng. Bằng cách làm những việc này, các em đang chuẩn bị để làm một vị lãnh đạo tương lai trong Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

HÃY XEM TAY CHÂN TA, DO HARRY ANDERSON HỌA; ĐẤNG KY TÔ SẮC PHONG CÁC SỨ ĐỒ, DO HARRY ANDERSON HỌA; BA NGƯỜI NÊ PHI, DO GARY L. KAPP HỌA; HÌNH ẢNH DO WELDEN C. ANDERSEN MINH HỌA; CHI TIẾT VỀ JOSEPH SMITH JR., VỚI NHÃ Ý CỦA COMMUNITY OF CHRIST ARCHIVES, INDEPENDENCE, MISSOURI; ẢNH CHỦ TỊCH MONSON DO DAVID NEWMAN CHỤP

In