2015
Giám Trợ Gérald Caussé
Tháng Mười Một năm 2015


Giám Trợ Gérald Caussé

Giám Trợ Chủ Tọa

Vào lúc 33 tuổi, khi Gérald Caussé vẫn còn đang thiết lập sự nghiệp của mình trong ngành công nghiệp phân phối thực phẩm ở Pháp thì vị chủ tịch công ty của ông gọi ông ra nói chuyện. Ông đã nhận thấy sự tin chắc về phần thuộc linh và khả năng của Gérald để đưa ra những ý kiến hợp lý và thống nhất nhân viên—những đặc điểm được phát triển qua sinh hoạt, sự phục vụ, và tài lãnh đạo trong Giáo Hội. Vị chủ tịch kết luận rằng Gérald chính là người mà ông có thể tin cậy.

Trước nỗi ngạc nhiên của mình, Gérald đã sớm được giao cho trách nhiệm quản lý 1.800 nhân viên. Vào tháng Tư năm 2008, vào thời điểm ông được kêu gọi phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương một thập niên sau đó, ông đã quản lý vài công ty phân phối thực phẩm.

Các kỹ năng kinh doanh và quản lý của Giám Trợ Caussé, kèm theo kinh nghiệm phục vụ và lãnh đạo trong Giáo Hội, sẽ rất hữu ích cho ông với tư cách là Giám Trợ Chủ Tọa mới của Giáo Hội. Giám Trợ Caussé, là người đã từng phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa kể từ tháng Ba năm 2012, đã nhận được sự kêu gọi mới chỉ vài ngày sau đại hội trung ương tháng Mười. Ông thay thế Anh Cả Gary E. Stevenson, là người được tán trợ vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào ngày 3 tháng 10 năm 2015.

Giám Trợ Gérald Jean Caussé, Vị Giám Trợ Chủ Tọa thứ 16 của Giáo Hội, sinh ở Bordeaux, Pháp, năm 1963. Ông kết hôn với Valérie Babin vào năm 1986 trong Đền Thờ Bern Switzerland. Họ có năm người con và năm đứa cháu.

Ngoài kinh nghiệm của mình trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa và là một thành viên trong Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Âu và là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, chủ tịch giáo khu, cố vấn chủ tịch giáo khu, cố vấn giám trợ, người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, và chủ tịch nhóm túc số các anh cả.

Khi còn là thiếu niên, Giám Trợ Caussé đã tìm thấy hạnh phúc cũng như đức tin qua sự phục vụ của ông trong Giáo Hội. Ông đã phục vụ với tư cách là người đánh dương cầm trong Hội Thiếu Nhi lúc 12 tuổi và là chủ tịch Trường Chủ Nhật lúc 16 tuổi. Ông cũng luôn luôn bận rộn với các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn.

Ông nói: “Sự phục vụ trong Giáo Hội,” gồm có việc cùng với cha của ông làm các bổn phận của ông với tư cách là giám trợ và chủ tịch chi nhánh, “đã giúp tôi nhận được chứng ngôn của tôi.”

In