2015
Anh Cả L. Whitney Clayton
Tháng Mười Một năm 2015


Anh Cả L. Whitney Clayton

Chủ Tịch Thâm Niên Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Lúc còn trẻ, Anh Cả L. Whitney Clayton đã học yêu thích làm việc và gia đình. Vào sáng sớm mỗi thứ bảy, cha của ông, là một bác sĩ, thường rời nhà đi làm nhiệm vụ y khoa. Trước khi đi, ông thường viết lên trên bảng một bản liệt kê tất cả các công việc cần làm vào ngày hôm đó. Khi trở về, ông thường cùng các con trai của mình làm việc bên nhau. Từ người cha của mình, Anh Cả Clayton đã học được một đạo lý nghề nghiệp mà đã ban phước cho cuộc sống của ông.

Gia đình của Anh Cả Clayton cũng biết rằng bữa ăn tối có nghĩa là thời gian dành cho gia đình. “Chúng tôi nói chuyện về chính trị, điều đã xảy ra ở trường học, ở khu phố, phúc âm, và Giáo Hội. … Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời khi lớn lên.” Việc có những cuộc thảo luận trong giờ ăn là một tập tục mà vợ chồng ông đã làm theo với con cái của họ.

Anh Cả Clayton được chỉ định làm Chủ Tịch Thâm Niên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 6 tháng Mười năm 2015. Ông thay thế Anh Cả Ronald A. Rasband, là người được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Anh Cả Clayton được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 31 tháng Ba năm 2001. Ông đã phục vụ với tư cách là thành viên trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi từ năm 2008 và có trách nhiệm giám sát các giáo vùng ở Utah. Ông phụ giúp Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong việc giám sát các Giáo Vùng Đông Nam Châu Phi và Tây Phi. Ông cũng phục vụ với tư cách là thành viên trong Ủy Ban Công Vụ. Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong Chủ Tịch đoàn Giáo Vùng Nam Nam Mỹ trong những năm 2002—2003 và là chủ tịch trong những năm 2003—2006.

Sinh trưởng ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào năm 1950, ông kết hôn với Kathy Ann Kipp vào năm 1973 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có 7 người con và 20 đứa cháu.

Anh Cả Clayton nhận bằng cử nhân về tài chính tại trường University of Utah và bằng luật tại University of the Pacific. Ông là luật sư ở California, Hoa Kỳ, từ năm 1981 đến năm 2001.

Ông đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, đại diện giáo phận, cố vấn chủ tịch phái bộ truyền giáo, ủy viên hội đồng thượng phẩm, giám trợ, chủ tịch công việc truyền giáo ở giáo khu, và giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm. Ông đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Peru từ năm 1970 đến năm 1971.

In