Liahona
Làm Thế Nào Tôi Có Thể Cũng Cố Chứng Ngôn Của Mình về Vị Tiên Tri?
Tháng Chín năm 2024


“Làm Thế Nào Tôi Có Thể Cũng Cố Chứng Ngôn Của Mình về Vị Tiên Tri?,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Hê La Man 7–16

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Cũng Cố Chứng Ngôn Của Mình về Vị Tiên Tri?

Đại hội trung ương có thể giúp chúng ta củng cố chứng ngôn của mình về các vị tiên tri tại thế.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson chia sẻ tại bục nói chuyện

Trong sách Hê La Man, tiên tri Sa Mu Ên người La Man làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và đưa ra những lời cảnh báo và mời gọi dân Nê Phi (xin xem Hê La Man 13–14). Ngày nay, chúng ta cũng có cơ hội để lắng nghe những lời cảnh báo đúng lúc từ vị tiên tri và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội. Việc nghe theo lời mời của họ giúp chúng ta đi theo con đường giao ước.

Đại hội trung ương là một cơ hội hoàn hảo để lắng nghe những lời gần đây nhất từ các vị lãnh đạo đầy soi dẫn của chúng ta và đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Sau đây là một số cách anh chị em có thể cân nhắc việc sử dụng đại hội trung ương để gia tăng chứng ngôn của mình về các vị tiên tri tại thế:

  1. Trước đại hội trung ương, hãy thành tâm suy ngẫm lý do tại sao việc có được một vị tiên tri là quan trọng đối với anh chị em. Cân nhắc việc cầu nguyện để nhận được sự xác nhận từ Thánh Linh rằng Vị Chủ Tịch hiện nay của Giáo Hội là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của Thượng Đế trên thế gian ngày nay. “Việc biết được qua sự mặc khải rằng có một vị tiên tri tại thế trên thế gian này thay đổi mọi thứ.”

  2. Nghiên cứu ý nghĩa của việc hỗ trợ và tán trợ vị tiên tri và Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Trong phiên họp chiều thứ Bảy, hãy tham gia tán trợ họ trong những sự kêu gọi của họ.

    Hình Ảnh
    người đàn ông trong Trung Tâm Đại Hội giơ tay phải lên để biểu quyết tán trợ
  3. “Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 10:5). Khi anh chị em lắng nghe các sứ điệp từ các vị lãnh đạo giáo hội, hãy chú ý đến việc Thánh Linh làm chứng rằng những lời nói của họ là chân chính.

  4. Một trong các vai trò chính của vị tiên tri là làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và dạy chúng ta phải “nhìn lên Vị Nam Tử của Thượng Đế với đức tin” (xin xem Hê La Man 8:13–16). Anh chị em có thể lưu ý những điều mà vị tiên tri và những người nói chuyện khác giảng dạy về Đấng Cứu Rỗi.

  5. “Qua [Chủ Tịch Russell M. Nelson], chúng ta đã nhận được vô số những lời mời gọi và được hứa các phước lành đầy vinh quang nếu chúng ta đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.” Cân nhắc việc lập một bản danh sách những lời mời do vị tiên tri và những người nói chuyện khác đưa ra trong đại hội. Hãy tham khảo lại danh sách đó để giúp anh chị em cố gắng trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn.

  6. Ghi nhớ lời mời của Chủ Tịch Nelson: “Tôi khuyến khích anh chị em nên thường xuyên nghiên cứu các sứ điệp của đại hội này—thậm chí nhiều lần—trong sáu tháng tới.” Khi anh chị em lắng nghe hoặc đọc lại các sứ điệp đó, hãy đánh dấu những điểm nổi bật đối với anh chị em.

  7. Chủ Tịch Nelson mời gọi chúng ta hãy “tìm kiếm và kỳ vọng phép lạ.” Khi anh chị em tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri và thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của mình, hãy chú ý đến các phước lành anh chị em nhận được và những phép lạ anh chị em thấy (xin xem Hê La Man 16:4–5).

Khi anh chị em làm theo những bước này để phát triển chứng ngôn của mình về vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, hãy dựa vào đức tin của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng nhân từ. Thượng Đế đã yêu thương ban cho chúng ta các vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta trở về với Ngài—các vị tiên tri đóng vai trò là người phát ngôn của Ngài để mặc khải ý muốn của Ngài cho thế gian. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 1:38; 21:5–6.) Nếu chọn tuân theo lời khuyên dạy của các tôi tớ của Ngài, thì chúng ta chọn noi theo Ngài.

In