2012
Giám Trợ Gérald Caussé
Tháng Năm năm 2012


Giám Trợ Gérald Caussé

Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa

Hình Ảnh
Giám Trợ Gérald Caussé

Giám Trợ Gérald Jean Caussé mới vừa được kêu gọi với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa. Từ lúc thơ ấu ông đều luôn luôn tìm ra hạnh phúc trong Giáo Hội. Ông nói đó là một điều tốt vì trong chi nhánh nhỏ bé của ông ở Bordeaux, Pháp, ai cũng đều được cần đến để giữ cho chi nhánh vẫn hoạt động. Ngoài việc phục vụ trong các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn trong suốt thời niên thiếu của mình, ông đã phục vụ với tư cách là người đánh dương cầm trong Hội Thiếu Nhi lúc 12 tuổi, người cố vấn trong chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật vào lúc 14 tuổi và chủ tịch Trường Chủ Nhật vào lúc 16 tuổi.

Ông nói: “Việc phục vụ trong Giáo Hội đã giúp tôi nhận được chứng ngôn của mình.” Cha của ông, đã vài lần phục vụ với tư cách là chủ tịch chi nhánh và giám trợ, cha ông là công cụ đặc biệt trong việc Giám Trợ Caussé có được kinh nghiệm tích cực.

Giám Trợ Caussé nói: “Khi tôi còn niên thiếu, cha tôi đã cho tôi tham gia vào việc giảng dạy tại gia hay đi thăm những gia đình hoạn nạn.” “Việc quan sát ông phục vụ có lẽ là kinh nghiệm học hỏi tốt nhất trong khi chuẩn bị cho sự lãnh đạo chức tư tế.”

Về sau, Giám Trợ Caussé đã phục vụ với tư cách là thư ký của tiểu giáo khu, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, cố vấn của giám trợ, cố vấn của chủ tịch giáo khu, chủ tịch giáo khu, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và mới gần đây nhất với tư cách là thành viên thuộc Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Giám Trợ Caussé ra đời ở Bordeaux, Pháp vào tháng Năm năm 1963, con của Ông Jean và Bà Marie-Blanche Caussé. Khi còn thanh niên, ông đã phục vụ trong binh chủng Không Quân Pháp, nơi đó ông được chỉ định làm việc cho cơ quan NATO (Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương).

Ông nhận được bằng cao học về ngành kinh doanh từ trường ESSEC (Trường Cao Đẳng Kinh Tế và Thương Mại) vào năm 1987. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành tư vấn chiến lược, nơi đó ông đã dành ra sáu năm làm việc cho các văn phòng ở Paris và London của một hãng tư vấn. Về sau, ông làm việc cho một tập đoàn bán lẻ lớn ở Châu Âu, và ngay trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào năm 2008, ông đang làm việc với tư cách là tổng giám đốc và một thành viên của hội đồng quản trị cho hãng phân phối thực phẩm lớn nhất của Pháp.

Ông và Valérie Lucienne Babin kết hôn vào tháng Tám năm 1986 trong Đền Thờ Bern Switzerland. Họ có năm người con.

In