2012
Đã Công Bố Tên Những Người Thắng Giải Cuộc Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Tế, Cuộc Triển Lãm Khai Mạc
Tháng Năm năm 2012


Đã Công Bố Tên Những Người Thắng Giải Cuộc Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Tế, Cuộc Triển Lãm Khai Mạc

Vào thứ Sáu ngày 16 tháng Ba năm 2012, tại buổi lễ khai mạc triển lãm Cuộc Thi Nghệ Thuật Quốc Tế, các nghệ nhân ở khắp nơi trên thế giới quy tụ lại để nhận giải thưởng cho các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề Thánh Hữu Ngày Sau.

Giải Thưởng Merit được trao cho 20 nghệ nhân có những tác phẩm nghệ thuật được cho là “xuất sắc,” trong khi 15 nghệ nhân khác nhận được Giải Thưởng Purchase, có nghĩa là nhà bảo trợ cuộc thi là Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội mua lại tác phẩm nghệ thuật cho bộ sưu tập của mình.

Anh Cả Marlin K. Jensen thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Người Ghi Chép và Sử Gia của Giáo Hội, đã tham dự và tuyên bố vắn tắt trước khi các giải thưởng được trao tặng.

Cuộc triển lãm nghệ thuật khai mạc vào ngày 16 tháng Ba năm 2012 và kéo dài đến ngày 14 tháng Mười năm 2012 tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ.

Cuộc thi năm nay, Hãy Phổ Biến Các Công Việc Kỳ Diệu của Ngài (GLGƯ 65:4), thu hút 1.149 tác phẩm nghệ thuật dự thi trên khắp thế giới trong nhiều thể loại, gồm có điêu khắc, làm chăn bông và sản phẩm dệt khác, tác phẩm nghệ thuật bằng giấy và tranh vẽ. Viện bảo tàng sẽ trưng bày 198 tác phẩm trong số những tác phẩm nghệ thuật này.

Theo lời của Rita R. Wright, Người Phụ Trách Nghệ Thuật và Đồ Tạo Tác tại viện bảo tàng, thì các tác phẩm nghệ thuật dự thi đều được đánh giá theo chất lượng nghệ thuật và việc tuân thủ theo chủ đề. Bà nói rằng các tác phẩm phản ảnh nhiều thể loại và truyền thống văn hóa khác nhau chứa đựng chứng ngôn về công việc kỳ diệu của Chúa và thường sử dụng các biểu tượng để tiêu biểu và chỉ dạy.

Ví dụ, tác phẩm nghệ thuật Đền Thờ Kyiv Ukraine, của Valentyna Musiienko người Ukraine đã thắng Giải Purchase, tái tạo lên trên giấy màu một số biểu tượng được tìm thấy trong đền thờ.

Người thắng Giải Merit từ Alberta, Canada là Brandon Daniel Hearty đã sử dụng bức chân dung sơn dầu vẽ bà cố của mình (Tổ Mẫu) tiêu biểu cho những đường dây kết nối giữa các thế hệ và lịch sử gia đình.

Alexandra Gomez Chaves, ở Bogotá, Colombia, nói rằng cuộc thi này là một cách để chia sẻ chứng ngôn. Chị tạo ra tác phẩm trúng Giải Merit, Nước Sự Sống, với sự giúp đỡ của mẹ mình, là người đã qua đời ngay trước khi cuộc triển lãm khai mạc.

Chị nói: “Những người nào nhìn vào tác phẩm nghệ thuật này … sẽ thấy chứng ngôn rằng Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài là một nguồn nước sự sống.” “Trong tác phẩm này, họ sẽ thấy tất cả tình yêu thương mà một người mẹ có thể dạy cho con cái của mình vì người mẹ ấy lấy một cái bình nước và dạy cho con gái của mình cách giảng dạy phúc âm.”

Triển lãm có vé vào cửa miễn phí và khách tham quan được khuyến khích mang theo gia đình họ đến xem. Họ có thể bỏ phiếu cho tác phẩm nghệ thuật họ ưa thích, và sáu Giải Thưởng Visitors’ Choice sẽ được trao tặng vào tháng Chín, căn cứ vào số phiếu của khách tham quan.

Chẳng bao lâu nữa, các cá nhân sẽ có thể xem trên trang mạng Lịch Sử Giáo Hội bằng tiếng Anh những cuộc phỏng vấn với 11 nghệ nhân khác nhau đã tham dự cuộc thi này. Các băng video cũng sẽ được chiếu tại viện bảo tàng.

Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội cũng hoạch định một cuộc triển lãm trực tuyến tại history.lds.org/artcompetition.

Để biết thêm thông tin về cuộc triển lãm này, xin vào trang mạng history.lds.org hoặc gọi số 801-240-4615.

Ta Sẽ Lưu Truyền Những Lời của Họ (Đấng Thầy Gia Cốp), tranh của Elspeth Cailin Young, Hoa Kỳ

Tác phẩm nghệ thuật với nhã ý của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

Tổ Mẫu, tranh của Brandon Daniel Hearty, Canada

Tác phẩm nghệ thuật với nhã ý của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

In