2012
Anh Cả Stanley G. Ellis
Tháng Năm năm 2012


Anh Cả Stanley G. Ellis

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Anh Cả Stanley G. Ellis

Anh Cả Stanley Gareld Ellis biết rằng không một ai có thể chứng minh rằng Thượng Đế hiện hữu qua những phương tiện khoa học, nhưng tại trường Harvard University, ông đã biết được rằng ông có thể chứng minh có Thượng Đế bằng cách thử nghiệm những lời hứa của Ngài. Giữa năm học thứ nhất, ông hết tiền và cần một việc làm để giúp trang trải các chi phí của mình. Mặc dù nghi ngờ rằng ông có thể đóng tiền thập phân mà vẫn đủ tiền trang trải chi phí của mình, ông quyết định “thử” Chúa (xin xem Ma La Chi 3:10).

Anh Cả Ellis, mới vừa được kêu gọi từ Đệ Nhị Nhóm Túc Số vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số, đã nói: “Tôi đóng tiền thập phân trước và một phép lạ đã xảy ra.” “Tôi đã có đủ tiền cho đến lần lãnh lương kế tiếp. Và điều đó xảy ra vào mỗi hai tuần trong suốt học kỳ. Bằng cách thử Chúa, tôi đã củng cố chứng ngôn của mình rằng Ngài có thật và Ngài giữ lời hứa của Ngài.”

Anh Cả Ellis là con của Ông Stephen và Bà Hazel Ellis. Ông sinh vào tháng Giêng năm 1947 ở Burley, Idaho, Hoa Kỳ, và lớn lên trong một nông trại chăn nuôi ở đó. Sau một năm theo học trường Harvard, ông đã phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Brazil từ năm 1966 đến 1968. Sau khi trở về, ông kết hôn với Kathryn Kloepfer vào tháng Sáu năm 1969 trong Đền Thờ Los Angeles California. Họ có chín người con.

Sau khi tốt nghiệp trường Harvard, nơi ông nhận được bằng cử nhân về ngành chính quyền, ông nhận được bằng luật ở trường Brigham Young University. Anh Cả Ellis làm việc trong ngành hoạch định thuế vụ và trở thành tổng giám đốc của một công ty tư vấn tài chính.

Trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Ellis đã phục vụ trong các chủ tịch đoàn của Giáo Vùng North America Southwest, Giáo Vùng Brazil North, Giáo Vùng Brazil, và trong Boundary and Leadership Change Committee (Ủy Ban Thay Đổi Giới Lãnh Đạo và Ranh Giới). Từ năm 1999 đến 2002 ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Brazil São Paulo North. Ông cũng là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong giám trợ đoàn, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, và chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu và giáo khu.

In