2007
Anh Cả Erich W. Kopischke Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2007


Anh Cả Erich W. Kopischke
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh

Nếu có một điều mà Anh Cả Erich Willi Kopischke đã nhận được một chứng ngôn về điều đó, thì đó là Chúa biết điều gì tốt nhất cho mỗi người.

Ông nhớ lại đã hơi thất vọng khi được kêu gọi phục vụ toàn thời gian ở quê hương Đức của mình. Ông nói: “Tôi muốn học một ngôn ngữ khác.” Nhưng chẳng bao lâu, ông tiến đến việc yêu thích giảng dạy dân của ông. Và khi ông được chỉ định đến văn phòng phái bộ truyền giáo trong chín tháng với tư cách là thư ký , ông đã phải học tiếng Anh.

Anh Cả Kopischke tiến đến việc ý thức rằng phái bộ truyền giáo của ông đã thật sự là kế hoạch của Chúa dành cho ông, vì nó đã chuẩn bị cho ông.

Ông nói: “Chúa biết sứ mệnh của ta trong đời—đó là chứng ngôn quan trọng nhất của tôi. Ngài biết điều gì dành sẵn cho ta.”

Anh Cả Kopischke sinh ngày 20 tháng Mười năm 1956, ở Elmshorn, Đức, nơi mà ông được nuôi nấng bởi hai bậc cha mẹ Thánh Hữu Ngày Sau trung tín, Helga Haupt Kopischke và Kurt Kopischke.

Anh Cả Kopischke nhận được một bằng kinh doanh thương mại. Sau công việc truyền giáo của mình, ông phục vụ trong quân đội trước khi được huấn luyện hướng nghiệp thêm. Trong thời gian này, ông gặp người vợ tương lai của mình, Christiane Glück, đang theo học trường y tá. Họ kết hôn ở Đền Thờ Bern Switzerland (Thụy Sĩ) vào ngày 19 tháng Mười Hai năm 1978, và có bảy người con.

Ông làm việc trong kỹ nghệ bảo hiểm trước khi nhận một công việc làm với Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội vào năm 1996, nơi mà ông được chỉ định làm giám đốc Giáo Vùng Trung Âu vào năm 2000.

Năm 2003 ông được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo Berlin, một kinh nghiệm mà ông và vợ ông rất yêu thích.

Trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Kopischke đã phục vụ với tư cách là cố vấn giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm giáo khu, chủ tịch giáo hạt, chủ tịch giáo khu, chủ tịch phái bộ truyền giáo, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và Đệ Nhị Cố Vấn trong Giáo Vùng Trung Âu.

In