2007
Anh Cả Michael J. Teh Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2007


Anh Cả Michael J. Teh
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh

Đối với Anh Cả Michael John Teh, cuộc hành trình cũng quan trọng như điểm tới—nhất là trong khi hành trình trên con đường đời. Anh Cả Teh nói rằng sự kêu gọi của ông với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian vào năm 1986 đã làm cho mọi sự khác biệt trong cuộc hành trình trên trần thế của ông vì nó củng cố chứng ngôn của ông về phúc âm.

Ông nói: “Công việc truyền giáo của tôi là một khúc ngoặc trong đời tôi. Đó là một phước lành kỳ diệu. Tôi tiến đến việc biết được Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi tiến đến việc biết được rằng tôi có thể kêu cầu Cha Thiên Thượng bất cứ lúc nào và thưa chuyện với Ngài. Đó là một nguồn an ủi lớn đối với tôi.”

Anh Cả Teh nói rằng những người đang đi đến bước ngoặc trong đời họ thì cần một chứng ngôn, mà sẽ giúp họ ở trên con đường đúng.

Ông nói: “Cha Thiên Thượng sẽ mặc khải lẽ thật cho các anh chị em khi các anh chị em thành tâm cố gắng tìm kiếm chứng ngôn của mình. Thật là một cảm tưởng dịu dàng để tự biết điều đó và có thể có sự tự tin để làm chứng về lẽ thật.”

Anh Cả Teh là con của Ông Martin và Bà Norma Teh, sinh vào ngày 25 tháng Sáu năm 1965, ở Davao City, Davao Del Sur, Phi Luật Tân. Gia đình của ông di chuyển đến Manila khi ông 12 tuổi, nhưng ông trở lại nơi sinh quán của mình sau khi ông được kêu gọi phục vụ tại Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Davao.

Tiếp theo công việc truyền giáo của mình, Anh Cả Teh nhận được bằng cử nhân môn quản trị kinh doanh tại trường De La Salle University ở Manila. Trong bốn năm qua, ông đã làm việc với tư cách là người giữ sổ sách cho Đền Thờ Manila Philippines, nơi mà ông kết hôn với Grace May Weedon vào ngày 16 tháng Mười Hai năm 1989. Họ có ba người con.

Anh Cả Teh biết ơn về các cơ hội cộng tác với các vị lãnh đạo Giáo Hội. Ông đã phục vụ với tư cách là giám trợ, cố vấn chủ tịch giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và cố vấn chủ tịch phái bộ truyền giáo. Khi được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và là Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Phi Luật Tân.

In